TP.HCM: Gần 400 thí sinh vắng trong ngày thi đầu thi vào lớp 10

2016-06-12 12:57:57 0 Bình luận
Chiều 11/6, gần 69.000 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016-2017 đã kết thúc 2 môn thi trong ngày thi đầu tiên. Hầu hết các em học sinh cho rằng đề thi năm nay vừa sức, nội dung đều nằm trong chương trình lớp 9.

Học sinh dự thi môn Ngữ Văn tại hội đồng thi trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Đặc biệt, đề thi môn Ngữ Văn năm nay được đánh giá mang tính mở, giúp học sinh thể hiện được sự hiểu biết và quan điểm của mình trong bài thi.
 
Nhận định về đề thi môn Ngữ Văn, cô Đoàn Thị Như Ngọc, giáo viên Trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, quận Gò Vấp cho rằng nội dung đề thi gần gũi và không đánh đố học sinh. Đặc biệt, ở câu 2, phần nghị luận xã hội viết một đoạn văn ngắn để trả lời câu hỏi “Phải chăng chỉ có điều ngọt ngào mới làm nên yêu thương” là câu hỏi rất hay. Câu hỏi này các em có thể chia sẻ ý kiến của mình về thái độ cư xử trong cuộc sống, nhưng để làm tốt các em phải có vốn sống xã hội và kiến thức thực tế.
 
Đối với đề thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật), ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đề thi năm nay tiếp tục theo hướng kiểm tra kỹ năng đọc, viết. Tuy nhiên trong đề thi cũng có một phần câu hỏi để gián tiếp kiểm tra các kỹ năng còn lại của học sinh. Trình độ tiếng Anh của học sinh thành phố rất cao, nên đề thi môn tiếng Anh có những câu hỏi mang tính phân loại cao.
 
Ông Nguyễn Tiến Đạt cũng chia sẻ thêm quan điểm của Sở muốn đề theo hướng kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhưng để thực hiện được cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức thi như: điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đội ngũ cán bộ coi và chấm thi. Sở cũng đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này và Bộ cũng rất đồng tình ủng hộ thực hiện và sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất.
 
Các thí sinh chọn môn tiếng Anh năm nay đều cho rằng đề thi nằm trong chương trình ôn tập và không quá khó. Đánh giá về đề thi, cô Dương Thị Bạch Tuyết, giáo viên Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp nhận định đề thi môn tiếng Anh đã bám sát chương trình lớp 9, vừa sức học sinh. Với đề thi năm nay, học sinh có lực học trung bình có thể làm được 5-6 điểm và học sinh có lực giỏi có thể được 8 trở lên.
 
Nhận định về công tác tổ chức thi, ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết ngày đầu tiên của kỳ thi diễn ra an toàn và không có thí sinh vi phạm quy chế thi; trong ngày đầu tiên có 398 em vắng thi không có lý do, trong đó khối trường thường vắng 351 em (số lượng thí sinh đến dự thi đạt 99,44%), khối trường chuyên vắng 47 em (số lượng thí sinh đến dự thi đạt 99,28%).
 
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15/6 tới sẽ bắt đầu công tác chấm thi (Sở đã huy động gần 3.000 cán bộ chấm thi); 22/6 sẽ gửi kết quả thi về các quận, huyện và ngày 23/6 tới các quận, huyện in giấy báo điểm thi gửi về cho học sinh.
 
Từ ngày 22-24/6 tới các em có thể nộp đơn xin phúc khảo tại trường trung học cơ sở nơi các em theo học. Dự kiến, ngày 23/6 tới, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào khối trường chuyên, ngày 11/7 tới công bố điểm chuẩn vào khối trường thường.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...